Phát hiện mưa nhiễm phóng xạ Nhật ở tận Mỹ

28/03/2011 12:14 GMT+7

(TNO) Giới chức bang Massachusetts (Mỹ) hôm 27.3 cho biết, đã phát hiện chất i ốt phóng xạ trong các mẫu mưa ở bang này. Nguồn gốc phóng xạ được cho là ở tận nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật.

Chất phóng xạ được phát hiện là i ốt 131.


Bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi - Ảnh: Reuters
 

Hãng tin Reuters dẫn lời John Auerbach, một quan chức cao cấp phụ trách sức khỏe cộng đồng của Massachusetts cho biết: “Nguồn nước uống tại Massachusetts không bị ảnh hưởng bởi sự tăng nhẹ và ngắn hạn chất phóng xạ trong nước mưa”.

Tuy nhiên, ông cho biết tình hình đang được giám sát chặt chẽ.

Được biết, chất phóng xạ i ốt 131 còn được phát hiện trong các mẫu không khí tại một số bang miền tây nước Mỹ, nhưng cũng với tỉ lệ thấp, chưa tới mức gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.