Khủng bố ở Yemen, 75 người chết

28/03/2011 23:41 GMT+7

Ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất vũ khí gần thành phố Jaar, miền nam Yemen vào hôm qua. Nhà máy này đã bị al-Qaeda cướp tối 27.3. Vụ việc xảy ra giữa lúc có nhiều lo ngại chiến dịch chống khủng bố ở Yemen bị ảnh hưởng bởi làn sóng biểu tình chống Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Trong khi đó, Syria đang chuẩn bị dỡ bỏ Luật tình trạng khẩn cấp áp đặt tại nước này trong gần 50 năm qua, nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình bạo động chống chính phủ đang sôi sục. Luật trên có hiệu lực từ tháng 3.1963, cho phép chính phủ điều tra và giám sát bất cứ cá nhân nào và kiểm duyệt thông tin truyền thông. Truyền hình quốc gia Syria đưa tin cảnh sát đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc kích động biểu tình.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ai Cập hôm qua thông báo gia đình Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak đã bị bắt và đang bị quản thúc tại gia.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.