Dự án đường sắt cao tốc của Trung Quốc bị rút ruột

26/03/2011 00:26 GMT+7

Giới chức Trung Quốc vừa phát hiện một số công ty xây dựng và cá nhân trong năm 2010 đã rút 187 triệu nhân dân tệ (28,5 triệu USD) từ quỹ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải.

AFP dẫn lời một quan chức họ Từ của Phòng Kiểm toán quốc gia Trung Quốc cho hay còn phát hiện nhiều vụ đấu thầu không hợp lệ và lập hóa đơn khống. Ông Từ cho biết thêm hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công tố để  điều tra. Tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải là tuyến đường sắt cao tốc có vốn đầu tư lớn nhất của Trung Quốc (hơn 33 tỉ USD), dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 6.2011. Vụ việc này bị phanh phui một tháng sau khi Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân bị cách chức để điều tra cáo buộc nhận 122 triệu USD từ các công ty muốn thắng thầu các dự án đường sắt cao tốc.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.