"Sát thủ áo đen" lãnh án tử

24/03/2011 16:41 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3, TAND TP.HCM xét xử lưu động ở Q.Bình Tân (TP.HCM), tuyên phạt Trần Phước Tài (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người” và Phạm Ngọc Tú (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 2 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Tối 10.7.2010, Tài đi chơi patin ở đường Ao Đôi (Q.Bình Tân) tình cờ gặp, chọc ghẹo T.T.L.A. Thấy A. im lặng, Tài nói khích: “Người đẹp thế mà bị câm à?”.

Nghe thế A. nói: “Nếu mày cứ chọc ghẹo hoài, tao sẽ kêu bạn trai chém chết”. Nghe vậy, Tài bỏ đi. Hôm sau, Tài mua một con dao giấu trong người.


Trần Phước Tài (trái) và Phạm Ngọc Tú tại tòa - Ảnh: Lê Nga

Khoảng 23 giờ 30 ngày 14.7.2010, sau khi tàn cuộc nhậu, Tài kêu Tú chở về xưởng nhuộm ở P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân), chỗ Tài làm để ngủ.

Trên đường đi đến khu vực dãy nhà trọ tại số 79 Ao Đôi (Q.Bình Tân), Tài thấy A. đang đứng trước cửa nhà trọ. Nhớ lại chuyện A. "hù" kêu bạn trai chém mình, Tài kêu Tú quay xe lại “xử” A. Sau một hồi cù cưa, Tú cũng chở Tài quay lại khu nhà trọ và đứng đợi ở cách đó một đoạn đường.

Lúc này, khu nhà trọ đã đóng cửa, Tài đi bộ đến thấy A. đang say sưa nhắn tin điện thoại, lưng quay ra cổng. Tài trèo vào khu nhà trọ, vung dao đâm, chém 6 nhát làm nạn nhân tử vong sau đó.

Nghe tiếng kêu cứu của A., bà Nguyễn Kim Xuyến chạy ra thấy Tài đang trèo qua cổng nên nắm chân kéo lại nhưng bị Tài đạp buộc phải buông tay.

Anh Đặng Văn Nam nghe ồn ào chạy ra đuổi bắt hung thủ cũng không kịp. Tất cả chỉ kịp nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen, không rõ mặt biến mất trong bóng đêm.

Tài chạy một đoạn thì được Tú đón. Trên đường đi, Tài kể cho Tú nghe chuyện đã đâm một thiếu nữ, sống chết chưa rõ.

Sau khi chở Tài về xưởng nhuộm ngủ, Tú quay lại đón cô N. (đã hẹn trước) đi chơi và kể lại chuyện Tài đâm người ở Ao Đôi, không biết là ai.

Sau đó, cô N. nhắn tin kể chuyện Tài đâm người cho bạn trai nghe. Tin nhắn này lan nhanh đến anh của bạn trai A. Đồng thời, công an vào cuộc điều tra, triệu tập lấy lời khai của những người liên quan. Vụ việc bị phanh phui. Tài bị bắt giữ vào ngày 17.7.2010.

Theo HĐXX, Tài dùng hung khí trả thù vô cớ cho thấy bản chất côn đồ của bị cáo, không còn khả năng giáo dục nên đã tuyên án như trên.

Riêng Tú có chở Tài đi nhưng không tham gia vào hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, gia đình có bồi thường khắc phục một phần hậu quả nên tuyên giảm cho bị cáo một phần mức án.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.