Cảnh báo mới về bảo mật thông tin trên di động

24/03/2011 15:30 GMT+7

(TNO) Năm 2011 được đánh giá là năm bùng nổ của những thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng). Tuy nhiên, đây cũng là một mục tiêu hấp dẫn để các tin tặc nhắm đến.

Theo nghiên cứu của hãng bảo mật Kaspersky, tội phạm mạng ngày nay đang dần mở rộng mô hình hoạt động của mình sang các thiết bị di động, nhất là những thiết bị có khả năng truy cập internet và thực hiện được những giao dịch ngân hàng trực tuyến.

 
Tin tặc đang dần mở rộng mô hình tấn công sang các thiết bị di động - Ảnh: PC Advisor


Theo đó, số lượng phần mềm độc hại nhắm vào thiết bị di động trong 3 tháng đầu năm 2011, đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính có khoảng 154 loại mã độc khác nhau có thể chạy được trên nhiều thiết bị di động. Trong đó, hệ điều hành Android chiếm 2%.

Tuy nhiên, hiện tại không ít người dùng thiết bị di động vẫn tỏ ra khá thờ ơ với việc bảo mật thông tin trên di động.

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo rằng, việc tin tặc chuyển hướng tấn công sang các thiết bị di động là chuyện sớm muộn. Vì thế, ngay từ bây giờ người dùng nên quan tâm đến các biện pháp bảo vệ cần thiết cho những thiết bị di động của mình.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.