Cuộc đời, sự nghiệp Elizabeth Taylor qua ảnh

24/03/2011 14:35 GMT+7

(TNO) Ngày 23.3, huyền thoại Hollywood Elizabeth Taylor đã từ giã cuộc đời sau một cơn đau tim tại Bệnh viện Cedars-Sinai (Los Angeles, Mỹ).

>> Huyền thoại Elizabeth Taylor qua đời

Elizabeth Taylor sinh ra tại London (Anh) ngày 27.2.1932. Gia đình bà chuyển tới sống ở Los Angeles (Mỹ) hồi đầu Thế chiến thứ hai. Tại đây, những vai diễn từ khi còn là một cô bé đã chấp cánh cho thành công rực rỡ của huyền thoại Hollywood này.

Elizabeth Taylor “bất tử” với danh hiệu “biểu tượng sắc đẹp Hollywood thế kỷ 20”, với sự nghiệp điện ảnh đỉnh cao, mà bằng chứng là bà đã chinh phục được gần như tất cả các giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh thế giới.

Cuộc đời Elizabeth Taylor còn nổi tiếng với “lối sống rất Hollywood”, có cả thảy 8 cuộc hôn nhân trong cuộc đời.

 
Vai diễn đầu tiên của Elizabeth Taylor trên màn ảnh là một vai diễn ngắn (chỉ xuất hiện 10 phút) trong phim There's one born every minute. Khi đó Elizabeth Taylor mới 10 tuổi - Ảnh: Reuters

 
Vai diễn đánh dấu bước đột phá của Elizabeth Taylor trong bộ phim National Velvet (1944) vào năm lên 12 tuổi - Ảnh: Reuters

 
Bộ phim Litte Women (năm 1949) mở ra thời kỳ hoàng kim cho sự nghiệp điện ảnh của Elizabeth Taylor - Ảnh: Reuters

 
Hình ảnh Elizabeth Taylor trên bìa của tạp chí Time số ra ngày 22.8.1949 - Ảnh: Reuters

 
Sở hữu đôi mắt phớt tím cực kỳ cuốn hút, Elizabeth Taylor được coi là “biểu tượng sắc đẹp Hollywood” của thế kỷ 20 - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor đóng cặp cùng Rock Hudson trong bộ phim Giant năm 1956 - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor và người chồng thứ hai, hơn bà 19 tuổi Michael Wilding đi nghỉ hè tại Las Vegas năm 1956. Cuộc hôn nhân với Michael Wilding kéo dài trong 5 năm và bà sinh được hai con trai - Ảnh: Reuters

 
Bộ phim Cat On A Hot Tin Roof (năm 1958) diễn cùng nam tài tử Paul Newman đem về đề cử giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp của Elizabeth Taylor - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor từng làm cả Hollywood dậy sóng theo "cuộc tình tay ba thập kỷ” với nam ca sĩ Eddie Fisher (sau này là người chồng thứ tư của Elizabeth Taylor) và người vợ lúc đó của Eddie Fisher - nữ diễn viên Debbie Reynolds - Ảnh: Reuters

 
Vai diễn “Catherine Holly” trong bộ phim Suddenly Last Summer đã mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Elizabeth Taylor tại Quả Cầu Vàng năm 1960 - Ảnh: Reuters

 
Sau 4 lần lỡ hẹn, Elizabeth Taylor cuối cùng cũng chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim Butterfield 8 tại Oscar lần thứ 33 năm 1961 - Ảnh: Reuters

 
Vai diễn cực kỳ thành công, ghi đậm dấu ấn của Elizabeth Taylor trong bộ phim kinh điển Nữ hoàng Cleopatra năm 1963 - Ảnh: Reuters

 
Ngoài giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp, Nữ hoàng Cleopatra còn mang đến cho Elizabeth Taylor tình yêu với bạn diễn Burton Richard, người đàn ông sau này kết hôn tới hai lần với bà - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor bên Larry Fortensky, người chồng thứ 7 cũng là người chồng cuối cùng trong cuộc đời bà - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor và ba người bạn, những ngôi sao Hollywood của thế kỷ 20 Debbie Reynolds, Shirley. MacLaine, Joan Collins (từ trái qua phải) - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện Điện ảnh Mỹ năm 1993 - Ảnh: Reuters

 
Ngôi sao vinh danh Elizabeth Taylor trên Đại lộ danh vọng của Hollywood (Mỹ) - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor trả lời phỏng vấn Larry King trên kênh truyền hình CNN tháng 1.2001 - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor tới tham dự buổi lễ kỷ niệm sự nghiệp 30 năm của người bạn thân, “ông vua nhạc pop” Michael Jackson - Ảnh: Reuters

 
Năm 2002, Elizabeth Taylor (đầm xanh) là một trong 5 nghệ sĩ tiêu biểu của nước Mỹ, được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trao giải danh dự Kennedy Center Honore, tôn vinh những đóng góp to lớn của họ trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa đại chúng - Ảnh: Reuters

 
Tượng sáp tái hiện lại Elizabeth Taylor trong hình ảnh Nữ hoàng Cleopatra đặt tại Bảo tàng sáp Madame Tussauds (California, Mỹ) - Ảnh: Reuters

 
Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Elizabeth Taylor vẫn ngồi xe lăn tới tham gia gala thời trang gây quỹ cho chương trình phòng chống AIDS của Macy vào tháng 9.2006 tại California (Mỹ) - Ảnh: Reuters

 
Elizabeth Taylor mừng sinh nhật lần thứ 75 cùng hai con trai và hai con gái ở Las Vegas (Mỹ) - Ảnh: Reuters

 
Bức chân dung mang tên "Silver Liz" của nghệ sĩ đương đại nổi tiếng Andy Warhol vẽ Elizabeth Taylor từ năm 1963 - Ảnh: Reuters

Phạm Hải
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.