An ninh nguồn nước đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng

24/03/2011 00:58 GMT+7

Hôm qua 23.3, cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm nghiên cứu về An ninh nguồn nước của Hội đồng Hợp tác An ninh châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP) đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp.

Quan điểm chung được đưa ra đó là tình hình an ninh nguồn nước tại khu vực đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất. Cụ thể, các nguồn nước tại khu vực Đông Nam Á lục địa, nơi có những vựa lúa lớn nhất thế giới, đang chịu tác động mạnh bởi các yếu tố thiên nhiên và con người gây ra. 

Thực trạng về việc nhiều dự án thủy điện lớn, đặc biệt của các nước ở thượng nguồn, có khả năng gây ra những tác động lớn đến môi trường, xã hội nhưng các thông tin liên quan lại không được công bố minh bạch gây nhiều quan ngại. Bên cạnh đó là việc nhiều dự án bất chấp những hiểm họa về môi trường, xã hội nhằm phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngắn hạn vẫn được tiếp tục thúc đẩy cũng được dự báo sẽ gây ra những hậu quả khó lường...

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.