Trị chứng dư a-xít

21/03/2011 18:51 GMT+7

Chứng dư a-xít thường xảy ra khi hàm lượng a-xít tăng cao trong dạ dày. Khi việc tiết a-xít trở nên thường xuyên hơn, chúng ta thường bị ợ chua. Một số lời khuyên sau đây từ các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ được báo The Times of India dẫn lại sẽ giúp bạn phần nào vượt qua được triệu chứng khó chịu này:

- Loại bỏ nước uống có gaz cũng như caffeine. Thay vào đó, bạn chọn trà thảo mộc.

- Uống nước âm ấm mỗi ngày.

- Bổ sung chuối, dưa hấu và dưa leo trong chế độ ăn hằng ngày. Nước dưa hấu là liều thuốc trị độ dư a-xít hữu hiệu.

- Mỗi ngày nên uống một ly sữa.

- Ăn tối ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ.

- Khoảng cách giữa hai bữa ăn kéo dài là nguyên nhân dẫn đến độ dư a-xít. Chia thành nhiều bữa ăn nhỏ và ăn thường xuyên.


Dưa hấu, gừng, nước chanh... giúp cải thiện chứng ợ chua - Ảnh: Shutterstock, thái nguyên 

- Tránh dùng đồ chua, tương ớt, giấm...

- Nhâm nhi một tép tỏi là phương thuốc chữa trị hiệu quả khác.

- Đường thốt nốt, chanh, chuối, và sữa chua được cho giúp giảm độ a-xít.

- Hút thuốc và uống rượu bia nhiều sẽ làm tăng độ a-xít, vì thế bạn nên giảm hai thứ này.

- Nhai kẹo cao su. Nước bọt được tiết ra giúp thức ăn đi qua thực quản, giảm triệu chứng ợ chua.

-  Gừng trợ giúp tiêu hóa.

- Chuẩn bị sẵn một ly nước chanh đường để nhâm nhi một giờ trước bữa ăn trưa giúp giảm triệu chứng khó chịu.

- Bổ sung bí ngô, cải bắp, cà rốt, đậu các loại trong bữa ăn.

Nhất Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.