Trầm cảm làm tăng nguy cơ suy thận

21/03/2011 18:21 GMT+7

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg (Hà Lan) sau khi khảo sát ở 5.785 người tại Mỹ trong 10 năm.

Theo hãng tin New Kerala, các chuyên gia nghiên cứu xem liệu trầm cảm có dự báo nguy cơ mắc bệnh thận hoặc các bệnh khác mà thận đóng vai trò quan trọng hay không.

Các tình nguyện viên đều 65 tuổi. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, trầm cảm xảy ra trùng thời điểm với sự hiện diện của bệnh thận kinh niên. Cuộc nghiên cứu cho thấy, trầm cảm dự báo sự suy giảm nhanh chóng của chức năng thận. “Những ai bị trầm cảm nặng thì có nguy cơ cao mắc bệnh thận”, trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia Willem Kop, giải thích.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.