Một phụ nữ tự thiêu

21/03/2011 23:05 GMT+7

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21.3, tại khu vực chợ Sắt (Q.Hồng Bàng, Hải Phòng), một phụ nữ khoảng 30 tuổi bất ngờ đổ 2 chai xăng (khoảng hơn 2 lít) lên người rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa quá mạnh nên người phụ nữ bị bỏng, quần áo cháy xém. Lực lượng công an thuộc Trạm cảnh sát nhân dân số 1 (Công an Q.Hồng Bàng) và Công an P.Phạm Hồng Thái đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường vụ cháy có 1 vỉ thuốc chuột hiệu Basf đã bị mất 2 viên.

Xác định ban đầu, người phụ nữ trên là Mai Thị Sơn (SN 1969, ở phố Đà Nẵng, P.Lạc Viên, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng). Theo thông tin từ cán bộ công an, chị Sơn bị bệnh thần kinh, hoang tưởng từ cách đây 4 năm, đã từng phải nhập trại tâm thần, hiện đang điều trị bệnh tại nhà.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.