Tàu thăm dò Messenger tiếp cận sao Thủy

20/03/2011 16:51 GMT+7

Sau 6 năm được phóng đi từ trái đất, đến trung tuần tháng 3 này tàu thăm dò Messenger đã đi vào quỹ đạo của Thủy tinh.

Theo báo Daily Mail, các nhà thiên văn học quan tâm đến sao Thủy vì bề mặt của nó khá giống trái đất nhưng không bị bụi khí vây quanh như sao Mộc. Tuy nhiên việc thám sát bề mặt sao Thủy là rất khó khăn vì hành tinh này gần mặt trời và nhiệt độ trên đó cao đến mức làm tan chảy chì.

Ngày 18.3.2011, Messenger chính thức vào quỹ đạo của hành tinh này. Cứ mỗi 12 giờ Messenger sẽ hoàn thành một vòng bay quanh sao Thủy. Messenger sẽ ghi hình toàn cảnh để bổ sung cho những gì mà đàn anh của nó - tàu thăm dò Mariner 10 - thực hiện chưa trọn vẹn hồi năm 1974-1975.

Hai tấm bảng thu năng lượng mặt trời cung cấp khả năng hoạt động dài hơi, vừa giúp Messenger giải nhiệt vì sao Thủy có nhiệt độ không thích hợp đối với tàu thăm dò thông thường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Messenger sẽ hoạt động hiệu quả hơn hẳn Mariner10.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.