Hệ thống phòng không của Libya bị tổn hại nghiêm trọng

20/03/2011 14:57 GMT+7

Máy bay B-2 thả bom xuống sân bay Libya (TNO) Một quan chức an ninh quốc gia của Mỹ cho biết, sau đợt không kích đầu tiên của liên quân vào hôm thứ bảy, năng lực phòng không của chính quyền Muammar Gaddafi đã bị tổn hại nghiêm trọng.

 
Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời quan chức giấu tên này nói thêm: “Còn quá sớm để đoán xem ông ta (Gaddafi) và lực lượng bộ binh sẽ làm gì để phản ứng trước đợt không kích”

Trong khi đó, lãnh đạo quân đội Mỹ tuyên bố rằng, cuộc tấn công bằng 110 tên lửa hành trình hôm thứ bảy chỉ là bước đầu của một chiến dịch gồm rất nhiều giai đoạn.

Sang ngày hôm nay, 20.3, máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã tấn công một sân bay quan trọng của Libya, thả hơn 40 quả bom xuống đây, theo tin từ CBS News.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.