Dân Trung Quốc ồ ạt đem muối đi trả

20/03/2011 14:25 GMT+7

(TNO) Sau nhiều ngày đua nhau mua muối tích trữ do nghe theo tin đồn muối i-ốt có thể ngừa ảnh hưởng của phóng xạ từ Nhật, người dân Trung Quốc lại vướng vào rắc rối khi bắt đầu đem muối đi trả lại các cửa hàng, theo AFP hôm 20.3.

Các siêu thị cho biết họ không thể hoàn lại số tiền mà khách đã bỏ ra để mua muối trước đó.

Một phụ nữ 60 tuổi ở Thượng Hải nói trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng bà đã báo cảnh sát sau khi một cửa hàng từ chối trả lại tiền cho 50 thùng muối mà bà đã mua tuần trước.

"Tôi nghe nói nguồn muối không khan hiếm nên tôi muốn trả lại số muối mình đã mua", người phụ nữ nói trên cho biết.

 
Dân Trung Quốc bắt đầu vướng vào rắc rối mới khi đem muối đi trả - Ảnh: AFP
 

Một quản lý siêu thị trả lời phỏng vấn báo Bắc Kinh hằng ngày: "Luật quy định về việc hoàn trả thực phẩm là rất khắt khe. Hàng chỉ được trả lại khi có vấn đề về chất lượng. Vì vậy, cửa hàng chúng tôi không chấp nhận hoàn trả lại tiền cho khách đã mua muối".

Hôm nay 20.3, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận hiện tượng hoảng loạn mua muối tích trữ đã chấm dứt và thị trường đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, thay vào đó, rắc rối mới xung quanh việc trả lại muối lại bắt đầu diễn ra khắp các tỉnh Tứ Xuyên, Chiết Giang và Quảng Đông.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.