Bốn nhà báo của Al Jazeera bị bắt ở Libya

20/03/2011 16:14 GMT+7

(TNO) Đài truyền hình Al Jazeera hôm 19.3 cho biết, chính quyền Libya đã bắt giữ một đội nhà báo của đài này khi họ đang tác nghiệp ở phía tây Libya.

Theo thông tin từ Al Jazeera thì nhóm này gồm hai nhà báo (một người Tunisia, một Mauritania) và hai quay phim (người Na Uy và người Anh). Họ bị bắt từ vài ngày trước, khi cuộc tấn công vào Libya còn chưa diễn ra. 

 
Tình hình Libya đang rất hỗn loạn - Ảnh: Reuters

Al Jazeera, vốn nổi lên từ sau khi Mỹ phát động chiến tranh ở Afghanistan và đang đặt trụ sở ở Qatar, nói rằng đang có những nỗ lực trong khu vực nhằm cố gắng mang lại tự do cho nhóm này.

Trước đó, đã có tin bốn nhà báo của tờ New York Times (Mỹ) bị quân đội Libya bắt giữ hồi tuần trước, khi đang thu thập thông tin về cuộc xung đột ở phía đông Libya. Tờ New York Times tuyên bố rằng nhóm này sẽ được tự do.

Đoan Nhật (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.