Doanh nhân mê hát

18/03/2011 22:31 GMT+7

Dương Tấn Sơn là doanh nhân trẻ và là thành viên của CLB Doanh nhân hát (TP.HCM). Dù rất bận bịu nhưng hễ có giây phút nghỉ ngơi là anh lại hát.

Được bạn bè khích lệ, thế là từ năm 2008 đến nay, Tấn Sơn đã ra 5 album: Ru (nhạc Trịnh Công Sơn, 2008), Người từ trăm năm (nhạc Phạm Duy, 2008), Thoát ly (nhạc Quốc Dũng, 2009), Yêu (nhạc Trần Thiện Thanh, 2011)...


 

Rất mê nhạc Trịnh nên nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ, Tấn Sơn đã thực hiện tiếp album Phố. Ở Phố, Tấn Sơn đã khám phá “những con phố, dãy phố” thường hay xuất hiện trong ca từ của Trịnh Công Sơn. Anh thống kê lại và đặt cho chúng những cái tên nghe rất lãng mạn: “Phố lỗi hẹn” (trong ca khúc Nghe những tàn phai), “Phố chứng nhân” (Trong nỗi đau tình cờ), “Phố kỷ niệm” (Chiều một mình qua phố), “Phố vô thường” (Rồi như đá ngây ngô)...

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.