Tạm giữ ba người tấn công cảnh sát

17/03/2011 19:03 GMT+7

(TNO) Ba người tấn công cảnh sát của Q.Gò Vấp và Q.Bình Tân (TP.HCM) vừa bị tạm giữ hình sự để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn An (SN 1994) và Ngô Quang Phú (SN 1988) đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận để xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào đêm 15.3, Phú và An dùng gạch tấn công hai cảnh sát thuộc Đội Trật tự Phản ứng nhanh của Công an Q.Gò Vấp tại quán Karaoke Tuấn (C38 Dương Quảng Hàm, P.7) khi hai sĩ quan này đang cố gắng giải tán một cuộc ẩu đả tại đây.

Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Bình Tân cũng tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Long (SN 1985, ngụ tỉnh Bến Tre) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Do điều khiển xe gắn máy vi phạm luật giao thông, Long đã bị hai CSGT Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên tuyến đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) yêu cầu dừng xe.

Long không xuất trình được giấy tờ xe và vi phạm nhiều lỗi nên hai CSGT lập biên bản.

Bất ngờ, Long rút từ trong yên xe một thanh kiếm dài khoảng 80cm chém vào người một CSGT rồi sau đó lên xe máy tẩu thoát. Long bị công an bắt giữ sau đó.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.