Sự kiện

17/03/2011 01:50 GMT+7

TP.HCM bắt đầu phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học từ năm học 2011 - 2012. Sở GD-ĐT vừa trình UBND TP đề án phổ cập tiếng Anh bậc TH.

 

Bắt đầu từ năm học 2011 - 2012, ở những trường có điều kiện cơ sở vật chất cùng đội ngũ giáo viên đảm bảo 25 học sinh/giáo viên thì học sinh lớp 1 sẽ được học tiếng Anh. (B.Thanh)

 

* Xây dựng ký túc xá dành cho lưu học sinh Lào. Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên - Huế đã đưa vào sử dụng khu ký túc xá dành cho sinh viên Lào và sinh viên của nhà trường với tổng mức đầu tư hơn 20,5 tỉ đồng, gồm 90 phòng ở và sinh hoạt khép kín. (Minh Phương)

 

* 150 triệu đồng học bổng cho sinh viên. Chiều 16.3, 15 sinh viên các trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, ĐH Hoa Sen và CĐ bán công Công nghệ - Quản trị doanh nghiệp đã được nhận học bổng mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Đây là học bổng dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập và đạt kết quả tốt do Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cấp. (Mỹ Quyên)

 

* ĐH Quảng Nam tuyển sinh 10 mã ngành. Bộ GD-ĐT đã đồng ý cho ĐH Quảng Nam tuyển 10 mã ngành ĐH chính quy năm 2011, gồm: sư phạm toán, lý, văn, sinh, giáo dục tiểu học, kế toán, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin, Việt Nam học. Dự kiến có 800 chỉ tiêu, tổ chức theo hình thức thi tuyển. (H.X.Huỳnh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.