Ngày "siêu mặt trăng", triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh

17/03/2011 17:40 GMT+7

(TNO) Đúng vào ngày mặt trăng "khổng lồ" xuất hiện (19.3), triều cường tại TP.HCM sẽ lên nhanh và đạt mức cao.

Ngày 17.3, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cho biết, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh và ở mức cao kể từ ngày 19.3 (tức 15.2 âm lịch) đến ngày 23.3 (tức 19.2 âm lịch).


Một đợt triều cường gây ngập nặng tại TP.HCM - Ảnh: Trịnh Sơn

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất trong các ngày trên xuất hiện vào buổi sáng từ 4 đến 7 giờ cao hơn báo động II, buổi chiều từ 17 đến 20 giờ và tương đương báo động II.

Mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức 1,42 - 1,45m; tại Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,38 - 1,42m.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, về nguyên tắc, hiện tượng thủy triều liên quan chặt chẽ đến mặt trăng.

Vào ngày 19.3 tới, khi mặt trăng ở gần Trái đất nhất (trong vòng 18 năm qua) chính là thời điểm xảy ra lực hút mạnh nhất. Do vậy, mực nước triều cường tại TP.HCM cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Các khu vực như Q.12 (các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân); Q.Thủ Đức (các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Linh Đông); Q.Bình Thạnh (phường 28)… được dự báo là “tâm điểm” chịu nhiều thiệt hại do triều cường.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.