Gió mùa đông bắc lại sắp tràn về miền Bắc

17/03/2011 23:24 GMT+7

Cảnh báo triều cường tại TP.HCM Đến tối qua, miền Bắc vẫn rét đậm, rét hại và mưa dầm dề. Trong ngày, nền nhiệt độ vẫn ở mức rất thấp, như tại Sa Pa (Lào Cai) 2,3 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0 độ C…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay 18.3, mưa bắt đầu giảm dần rồi tạnh hẳn, nhiệt độ cũng tăng lên, rét hại trên diện rộng chấm dứt nhưng trời vẫn còn rét đậm. Trời ấm bắt đầu từ ngày 19.3, nhưng khoảng ngày 21.3 sẽ lại có một đợt gió mùa đông bắc cường độ tương đối mạnh tràn về, miền Bắc rét và mưa trở lại.

*Hôm qua, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã cảnh báo đợt triều cường cuối tháng 3.2011, sau khi Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cùng ngày cho biết mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên nhanh và ở mức cao từ ngày 19-23.3. Mực nước cao nhất trong các ngày trên xuất hiện vào buổi sáng từ 4-7 giờ, cao hơn báo động II, buổi chiều từ 17-20 giờ, ở mức tương đương báo động II. Các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo để kịp thời ứng cứu, cụ thể là: Q.12 (các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân); Q.Thủ Đức (các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Linh Đông); Q.Bình Thạnh (P.28); Q.Gò Vấp (P.15); H.Củ Chi (2 xã: Bình Mỹ, Trung An); H.Hóc Môn (xã Nhị Bình).

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.