Kẻ bắt giữ con tin gây án khi đang “phê” ma túy

16/03/2011 17:49 GMT+7

(TNO) Ngày 16.3, nguồn tin từ Công an Q. Tân Bình (TP.HCM) cho biết công an quận vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Voàng Hùng Minh (27 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), thủ phạm gây ra vụ bắt giữ con tin trong nhà sách Phương Nam chiều 15.3.

>> Vụ khống chế con tin ở nhà sách: Thủ phạm từng xin được... ở tù
>> Bắt đối tượng xông vào nhà sách khống chế con tin

Minh bị tạm giữ để điều tra xử lý về hành vi “đe dọa giết người” theo Điều 103, Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ án cũng đã được Công an Q.Tân Bình gởi sang Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can. 

Theo kết quả điều tra của Công an Q.Tân Bình, Minh gây ra vụ bắt giữ con tin trong nhà sách Phương Nam (nằm tại tầng trệt siêu thị Maximart Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình) là do sử dụng ma túy và gây án trong trạng thái ảo giác.


Voàng Hùng Minh, thủ phạm bắt giữ con tin chiều 15.3 tại nhà sách Phương Nam - Ảnh: Vy Anh

Cũng theo cơ quan điều tra, không có chuyện Minh bị giang hồ truy sát như Minh từng ghé tai nói nhỏ với con tin và nêu lý do với trực ban Công an Q.Tân Bình để “xin” được ở tù.

Minh từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản” và vừa mãn hạn tù vào tháng 6.2010. Ngoài ra, Minh còn là con nghiện ma túy lâu năm.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.