Hai mươi chiến sĩ đặc công thuộc phân đội đặc công M8, Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô do thiếu tá Phan Tử Lăng chỉ huy sẵn sàng đợi lệnh. Tham gia diễn tập còn có 10 thợ bơi lội, thợ lặn của tập đoàn Thương mại KAT và hàng chục người hỗ trợ vận chuyển, kéo lưới, giải lưới, hậu cần, lái xe, y tế…
Rút kinh nghiệm từ lần thất bại đầu tiên, mọi việc trong buổi diễn tập được lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị kỹ càng. Lưới vây rùa là loại lưới săn cá ngừ đại dương được nhập khẩu từ Nhật Bản với chiều dài 200m, chiều rộng mặt lưới 5m. Mỗi cục chì trên lưới có trọng lượng chừng 0,4kg để đảm bảo cho lưới chìm sâu dưới mặt nước và không ngập trong bùn gây khó khăn cho việc kéo lưới. Một lớp lưới mềm được đặt bên trong lưới để đảm bảo không gây thương tích cho "cụ" rùa.
Theo phương án triển khai, sau khi xác định được vị trí rùa sẽ cho 2 thuyền tỏa ra dùng lưới bủa vây. Cùng lúc đó, 10 thuyền vận chuyển lưới B40 bủa vây bên ngoài chống thoát.
Sau đó, lưới sẽ được kéo nhỏ dần, đến thời điểm thích hợp sẽ dồn rùa vào túi lưới. Sau đó, phần túi lưới sẽ được đưa vào trong một lồng sắt để định vị. Phần việc cuối cùng là dùng thuyền lai dắt lồng sắt vào khu vực chân tháp rùa rồi đón "cụ" rùa vào “bệnh viện” chữa trị vết thương.
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi diễn tập sáng nay:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ngọc Thắng - Thành Chung
(thực hiện)
Bình luận (0)