Bắt đối tượng xông vào nhà sách khống chế con tin

15/03/2011 14:16 GMT+7

(TNO) Người thanh niên xông vào nhà sách, dùng dao khống chế con tin và yêu cầu đội thương thuyết cử một chiếc taxi để cùng con tin rời khỏi hiện trường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa nay 15.3, tại nhà sách Phương Nam (tầng trệt siêu thị Maximart Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bình (44 tuổi), người chứng kiến sự việc, người thanh niên (khoảng 30 tuổi) lượn qua lượn lại nhiều vòng tại quầy sách.

Thấy hành động khả nghi, một nữ nhân viên tiến tới dò hỏi liền bị đối tượng kề dao vào cổ khống chế.


Nhà sách Phương Nam, nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin - Ảnh: Vy Anh

Những người mua sắm tại nhà sách thấy sự việc đã bỏ chạy tán loạn.

Con tin được xác định là Ngầu Ngọc Lan, nhân viên nhà sách Phương Nam.

Sau khi nhận được tin, Cảnh sát 113 và Công an Q.Tân Bình đã có mặt tại hiện trường và thuyết phục người thanh niên bỏ dao đầu hàng.

Tuy nhiên, đối tượng này yêu cầu ngược, đòi đội thương thuyết cử một xe taxi để hắn thoát khỏi hiện trường.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, một chiếc xe taxi của hãng Vinasun đậu trước cửa nhà sách theo yêu cầu của người thanh niên.

Khi vừa đẩy con tin lên xe và ngồi vào ghế, đối tượng này đã bị người lái taxi (một cảnh sát hình sự đóng vai) dùng roi điện khống chế.

Hiện sự việc đang được Công an Q.Tân Bình thụ lý, làm rõ.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.