Động đất, sóng thần ở Nhật: Hơn 1.700 người đã chết

12/03/2011 18:54 GMT+7

(TNO) Hãng tin Kyodo cho hay, ước tính đã có khoảng 1.700 người tử nạn trong thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật. Bên cạnh đó, cũng đã có bốn công nhân bị thương trong vụ nổ Nhà máy điện hạt nhân số 1 tại Fukushima.

Các nhà chức trách địa phương đã tìm thấy khoảng 300 thi thể ở Sendai. Khoảng 200 thi thể khác được tìm thấy ở Iwanum và Natori.

Thành phố cảng Miyagi, nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất của động đất và sóng thần, vẫn còn khoảng 650 người mất tích.

Trong khi đó, theo cơ quan cứu hỏa của Nhật, hỏa hoạn tiếp tục bùng lên ở nhiều khu vực. Có khoảng 3.400 tòa nhà bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn. Khoảng 200 đám cháy được ghi nhận.

Bờ biển của thành phố cảng Miyagi và hầu như toàn bộ thị trấn Yamada, Iwata vẫn bị chìm trong nước. Khoảng 1.800 ngôi nhà ở Fukushima bị phá hủy.

Tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, ước tính có khoảng 5,57 triệu hộ gia đình bị cắt đứt nguồn năng lượng và hơn 1 triệu hộ gia đình đang cạn kiệt nguồn nước sạch.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.