Xử phạt mua bán ngoại tệ trái phép lên cao nhất 500 triệu đồng

10/03/2011 22:42 GMT+7

Dự thảo mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Chính phủ soạn thảo đưa ra mức xử phạt đối với các hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép tăng lên gấp nhiều lần so với mức quy định hiện nay.

Dự thảo mới quy định, phạt từ 50 - 100 triệu đồng đối với hành vi “không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng”; phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng đối với hành vi “bán ngoại tệ mặt cho cá nhân lấy tiền đồng VN không đúng quy định của pháp luật” và phạt từ 300 - 500 triệu đồng đối với hoạt động ngoại hối không có xác nhận đăng ký hoặc không có xác nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật”. 

T.Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.