Nổ đầu đạn, 2 người chết, 1 bị thương nặng

10/03/2011 17:06 GMT+7

(TNO) Sáng 9.3, một vụ nổ đạn pháo xảy ra tại xã Ô Lâm, H.Tri Tôn (An Giang) làm 2 người chết và 1 người khác bị thương nặng.

Anh Nguyễn Văn Cuôl, nhà ở cạnh hiện trường vụ nổ cho biết: trong lúc gia đình chuẩn bị ăn cơm trưa thì bên cạnh có 2 người đang đục một đầu đạn làm phát nổ. Sau tiếng nổ kinh hoàng, mọi người chạy đến phát hiện anh Chau On (29 tuổi) chết tại chỗ, anh Danh Thương (24 tuổi) và ông Chau Uôl bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng Thương không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Vụ nổ làm sập trần và nứt tường nhà anh Cuôl nhưng may mắn những người ở trong nhà không ai bị thương.

Theo điều tra ban đầu, trái đạn phát nổ trên là loại đạn pháo 105 ly còn sót lại trong chiến tranh, do anh Chau On và Danh Thương tình cờ nhặt được.

Bảo Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.