Khởi tố vụ án hai bảo vệ bị đâm chết trong biệt thự

10/03/2011 19:31 GMT+7

(TNO) Ngày 10.3, nguồn tin từ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hai nhân viên bảo vệ bị đâm chết tại biệt thự A31, khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Q.2.

>> Hai xác chết trong biệt thự

Theo hồ sơ vụ án, anh Phạm Văn Hà (SN 1970, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Tuấn Thạnh (SN 1981, ngụ tại Bến Tre) - hai nhân viên bảo vệ biệt thự nói trên - đã bị đâm nhiều nhát dao chí tử dẫn đến tử vong.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy 4 con dao dính đầy máu nằm trong bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, nơi thi thể của hai nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy được tìm thấy.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, hai nạn nhân này đã chết khoảng 2 - 3 ngày trước khi được tìm thấy.


Hiện trường nơi tìm thấy hung khí và thi thể của hai nhân viên bảo vệ biệt thự A31 - Ảnh: C.T.V

Cơ quan điều tra cũng phát hiện bờ tường hướng Nam của biệt thự A31 có nhiều dấu chân của những kẻ đột nhập.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sự việc được phát hiện vào khoảng 17 giờ 30 ngày 5.3 khi bà T.U (SN 1967, ngụ tại Q.4) đi cùng ông V.H (tài xế riêng của bà U.) đến thăm biệt thự.

Sau nhiều lần gọi cửa vẫn không thấy bảo vệ ra mở, ông H. đã trèo tường vào bên trong và phát hiện hai nhân viên bảo vệ biệt thự đã chết từ lâu, xung quanh tường nhà có nhiều vết máu.

Theo bà U., căn biệt thự này thường xuyên xảy ra mất trộm nên bà nhiều lần thay bảo vệ. Hai nạn nhân Hà và Thạnh vừa được bà U. thuê bảo vệ biệt thự cách đây khoảng vài tháng.

Cơ quan điều tra đang tiến hành truy xét hung thủ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có khả năng một băng trộm đã đột nhập vào biệt thự nhưng bị hai nhân viên bảo vệ phát hiện nên đã đâm chết họ.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.