Khởi tố, bắt tạm giam nguyên trung tá công an

10/03/2011 01:23 GMT+7

Ngày 9.3, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyên trung tá Nguyễn Văn Ninh, cán bộ Công an P.Thịnh Liệt, về hành vi “cố ý gây thương tích” theo điều 104 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 28.2 tại Bến xe Giáp Bát, giữa ông Trịnh Xuân Tùng và trung tá Nguyễn Văn Ninh cùng ba cán bộ tự quản P.Thịnh Liệt (Q.Hoàng Mai) xảy ra cự cãi về lỗi không đội mũ bảo hiểm. Sau đó ông Tùng được đưa về trụ sở công an phường để làm việc. Tối cùng ngày, ông Tùng được công an phường đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt - Đức trong tình trạng chấn thương cột sống, tổn thương tủy. Chiều hôm sau, ông Tùng được tiến hành phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, ông Tùng bị trật hai đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp. Sau khi phẫu thuật, ông Tùng vẫn liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp và còn bị liệt thêm cả đường tiêu hóa. Đến sáng 8.3, ông Tùng tử vong.

Ngày 8.3, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Tùng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.