2.000 bạn trẻ học gói quà truyền thống Nhật Bản

10/03/2011 15:44 GMT+7

(TNO) Chiều 10.3, tại Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Hiệp hội Furoshiki Nhật Bản cùng Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) khai mạc lớp học “Khăn gói quà truyền thống Nhật Bản” dành cho giới trẻ (ảnh).

Furoshiki là loại khăn vải khổ lớn hình vuông nhiều màu sắc và họa tiết, được dùng để gói và bảo quản đồ đạc từ thời Edo (1603 - 1868). Ngày nay, người Nhật sử dụng Furoshiki nhằm thay thế bao nilon, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại buổi hướng dẫn, các bạn trẻ được giới thiệu về ý nghĩa của màu sắc và họa tiết trong mỗi dịp sử dụng Furoshiki, thực hiện các mẫu gói quà, trang trí nhà cửa và đồ đạc với các mẫu khăn khác nhau…

Được biết, chương trình thực hành Furoshiki diễn ra tại TP Huế, TP Hội An và Đà Nẵng từ ngày 5 đến 11.3 với sự tham gia của hai chuyên gia thành viên Hiệp hội Furoshiki Nhật Bản là Hiroko Handa và Yoko Yamamoto, trực tiếp hướng dẫn cho 2.000 lượt học sinh, sinh viên.

Bạn trẻ tại Đà Nẵng có thể tham gia chương trình hướng dẫn thực hành Furoshiki tại Sở Ngoại vụ trong 2 ngày 10.3 (từ 14 - 15 giờ; 16 giờ 30 - 17 giờ 30) và 11.3 (từ 9 - 10 giờ; 10 giờ 30 - 11 giờ 30).

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.