Lĩnh án vì khai thác vàng gây chết người

09/03/2011 22:30 GMT+7

Vụ sập hầm khai thác vàng trái phép gây chết người xảy ra hôm 3.11.2010 tại huyện miền núi Phước Sơn đã được TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sáng qua 9.3.

Tòa tuyên phạt tổng cộng 24 tháng tù treo đối với Trương Văn Hải (43 tuổi), Võ Đình Sang (47 tuổi, cùng trú xã Phước Đức, H.Phước Sơn) về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 55 triệu đồng. Từ tháng 10.2010, Hải và Sang góp mỗi người 5 triệu đồng để mua phương tiện, thuê 4 lao động vào khu vực bãi Ma (xã Phước Đức) khai thác vàng trái phép. Đến sáng 3.11.2010, khi cả nhóm lao động làm thuê đang khai thác vàng, bất ngờ hầm sập khiến anh H.V.T (23 tuổi, trú xã Phước Năng) chết tại chỗ.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.