Nghị sĩ Hàn tố tin tặc Trung Quốc lấy tài liệu

08/03/2011 00:07 GMT+7

Tin tặc Trung Quốc xâm nhập mạng máy tính của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hồi năm ngoái và lấy cắp tài liệu mật về kế hoạch mua máy bay do thám không người lái Global Hawks của Mỹ, theo Yonhap hôm qua. Hãng tin này dẫn lời nghị sĩ đối lập Shin Hak-yong nói: “Sau khi kế hoạch mật này được giới tình báo xác nhận, nó đã bị tin tặc Trung Quốc tấn công vào tháng 6.2010”.

Ông Shin cho biết Seoul chưa nêu vấn đề này với Bắc Kinh và đang cân nhắc cách xử lý. Tuy nhiên, ông Shin không nói rõ vụ tấn công mạng xảy ra như thế nào. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận thông tin trên, còn Trung Quốc chưa có phản ứng gì. Hàn Quốc đề nghị mua Global Hawks vào năm 2005 nhưng đến năm 2009, Mỹ mới đồng ý. Hàn Quốc muốn dùng Global Hawks để nâng cao khả năng do thám CHDCND Triều Tiên.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.