Hơn 600 ngàn trẻ chết mỗi năm do tiêu chảy

07/03/2011 02:32 GMT+7

Ngày 6.3, Viện Pasteur (TP.HCM) tổ chức sinh hoạt khoa học về tác hại của bệnh tiêu chảy ở trẻ em, với sự tham gia của các bác sĩ nhi khoa trong và ngoài nước.

Các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị, phòng chống tiêu chảy. Theo báo cáo, hằng năm trên thế giới có hơn 600 ngàn trẻ mắc bệnh tiêu chảy (do nhiễm vi-rút rota) bị tử vong. Tại Việt Nam, bệnh gặp nhiều ở trẻ từ 3-17 tháng tuổi.

Cùng ngày, tại TP.HCM, Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức truyền thông cho khoảng 500 bác sĩ về sức khỏe đường hô hấp ở trẻ em. Báo cáo cho biết, trung bình, mỗi năm trẻ dưới 3 tuổi bị nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính từ 3-10 lần. Nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính chiếm 50% trong các bệnh ở trẻ dưới 5 tuổi, và 30% ở trẻ 5-12 tuổi. Hằng năm, thế giới có 13 triệu trẻ dưới 5 tuổi tử vong (do nhiều nguyên nhân), trong đó do viêm phổi chiếm 30%.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.