Cha đẻ máy bay chiến đấu Su-27 từ trần

04/03/2011 17:30 GMT+7

(TNO) Mikhail Simonov, một trong những nhà thiết kế máy bay hàng đầu của Nga và là người chế tạo loại máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27 nổi tiếng đã từ trần hôm 4.3, ở tuổi 81, theo hãng tin RIA Novosti.

Hãng sản xuất máy bay Sukhoi nói ông Simonov qua đời tại Moscow song không cho biết nguyên nhân.

Ông Simonov là một kỹ sư hàng không vào thập niên 50 của thế kỷ trước và gia nhập phòng thiết kế của hãng Sukhoi với tư cách Phó tổng công trình sư vào năm 1970.

Trong suốt 9 năm sau đó, ông lãnh đạo việc phát triển các loại máy bay chiến đấu Su-24, Su-25 và Su-27.

Sau khi phục vụ với tư cách thứ trưởng công nghiệp máy bay từ năm 1979 đến 1983, Simonov trở thành Tổng công trình sư của Sukhoi và tiếp tục phát triển loại chiến đấu cơ Su-27, vốn trở thành một trong những loại máy bay quân sự bán chạy nhất thời hậu Liên Xô. Nhiều mẫu thiết kế của Su-27 vẫn còn được sản xuất trong hiện tại.

Khi những đơn đặt hàng từ nhà nước sụt giảm vào năm 1991 sau khi Liên Xô tan rã, Simonov đóng vai trò chính yếu giúp Sukhoi giành được nhiều hợp đồng xuất khẩu.

Ông từng được trao tăng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga (1999), giải thưởng Lenin (1974) và Huân chương Cờ đỏ.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.