Tìm thấy loài rắn trán cúc mới

03/03/2011 10:57 GMT+7

Các nhà khoa học Việt Nam và Pháp, Đức vừa tìm thấy một loài rắn trán cúc mới (ảnh) thuộc giống Opisthotropis, tại Vườn Quốc gia Chư-Mon-Rây (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Đặc điểm nhận dạng của loài rắn này là vảy lưng nhẵn, xếp thành 23 hàng ở cổ, 19 hàng ở giữa thân, 191 vảy bụng, 1 vảy má và 7 vảy môi trên; lưng đồng màu xám nâu, không có sọc; bụng màu xám vàng; hoạt động ban đêm, sống ở suối đá trong rừng thường xanh ở độ cao 740 m so với mực nước biển. Tên của chúng được đặt theo tên của nhà nghiên cứu bò sát, lưỡng cư Hồ Thu Cúc, người đã có công thu mẫu và công bố nhiều loài lưỡng cư và bò sát ở nước ta.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.