Trung Quốc sắp công khai tài sản quan chức

02/03/2011 23:43 GMT+7

Tân Hoa xã dẫn lời ông Lưu Khải Chính, một phát ngôn viên của Chính hiệp Trung Quốc, hôm qua cho hay nước này sẽ dần dần công khai tài sản của quan chức và viên chức nhà nước nhưng không nói rõ lộ trình. Theo Tân Hoa xã, quan chức Trung Quốc phải kê khai chi tiết toàn bộ tài sản của bản thân và gia đình - các thông tin này lâu nay vốn không được công bố rộng rãi. Thông báo trên được xem là một phần nỗ lực ngăn chặn tham nhũng và bất ổn xã hội của Bắc Kinh và được đưa ra giữa lúc nhà chức trách đang điều tra vụ tham nhũng lớn tại Bộ Đường sắt, vốn đã khiến ông Lưu Chí Quân mất chức bộ trưởng.

 
Vụ tham nhũng của ông Lưu Chí Quân (phải) làm chấn động Trung Quốc - Ảnh: AFP

Ở một diễn biến khác, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét có nên cắt giảm viện trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Trung Quốc hay không, khi Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Kyodo News hôm qua dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật cho hay ODA dành cho Trung Quốc vào khoảng 63 triệu USD trong năm tài khóa 2009. Tuy nhiên, một số người lo ngại tác động tiêu cực đối với các công ty Nhật làm ăn tại Trung Quốc nếu cắt giảm ODA. Cũng có ý kiến cho rằng Tokyo vẫn có thể tạo ảnh hưởng đối với Bắc Kinh thông qua ODA.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.