Thành lập Bộ tư lệnh hải quân các vùng

02/03/2011 10:08 GMT+7

Sáng 1-3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vùng II hải quân (Quân chủng hải quân) đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc nâng cấp và đổi tên “Bộ chỉ huy vùng hải quân” thành “Bộ tư lệnh vùng hải quân”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiến - phó đô đốc, thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã trao quân kỳ quyết thắng cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 hải quân.


Ông Nguyễn Văn Hiến (thứ hai từ trái sang) giới thiệu mô hình để phục vụ công tác huấn luyện chiến sĩ hải quân với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nguyên lãnh đạo Quân chủng hải quân - Ảnh: Đ.Hà

Ông Hiến nhấn mạnh: việc nâng cấp, đổi tên các vùng hải quân là dấu ấn quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam.

Đây là sự kiện trọng đại khẳng định vai trò, ý nghĩa sâu sắc của lực lượng hải quân trong đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đó là nghị quyết T.Ư 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Cùng ngày, tại Vùng 3 hải quân (đóng ở Đà Nẵng), chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, phó tư lệnh Quân chủng hải quân Việt Nam, đã công bố quyết định về việc đổi tên Bộ chỉ huy Vùng 3 hải quân thành Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân.

Dịp này, Quân chủng hải quân cũng đã trao quân kỳ quyết thắng, cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.