Đổ xô đến “sông vàng” Tà Làng do tin đồn thổi

01/03/2011 08:24 GMT+7

(TNO) Hôm qua 28.2, UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho hay đã “đặc biệt chú ý đến điểm nóng sông Tà Làng” đoạn qua thôn Adích, xã Bha Lêê trong chiến dịch tăng cường lực lượng truy quét nạn đào đãi vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn huyện.

Đoạn sông này dài hơn 500m nhưng “thu hút” hàng trăm người đào đãi vàng trái phép, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, sau khi có tin trúng đậm vàng sa khoáng tại đây, khiến cho công tác giữ gìn an ninh trật tự của chính quyền xã Bha Lêê gặp khó khăn. Nhiều người khai thác trái phép còn tổ chức đào đãi vàng sa khoáng vào ban đêm.

Chính quyền xã Bha Lêê khẳng định không hề có chuyện trúng đậm 1-2 chỉ vàng/ngày như tin đồn thổi, mà tối đa chỉ có khoảng 1-2 phân vàng/ngày, thậm chí trắng tay.

Sông Tà Làng từng được xem là “sông vàng”. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, truy quét nên kiểm soát được tình hình suốt 2 năm qua, nhưng đến nay thông tin đồn thổi kể tên đã khiến bùng phát cơn sốt mới.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.