Việt Nam của Mai Khôi đăng quang Bài hát Việt 2010

28/02/2011 01:02 GMT+7

Tối qua 27.2, lễ trao giải Bài hát Việt 2010 (do VTV3 - Đài truyền hình VN và Công ty Cát Tiên Sa tổ chức) đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM.

Kết quả: giải do Hội đồng nghệ thuật chọn, gồm: bài hát mang phong cách pop đương đại nổi bật: Hồ Gươm sáng sớm (Lưu Thiên Hương); bài hát mang phong cách rock đương đại nổi bật: Uống trà (Toàn Thắng); bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật: Con ơi hãy ngủ (An Hiếu - Hoàng Tuấn); giải nhạc sĩ phối khí hiệu quả: Dương Cầm (với ca khúc Con ơi hãy ngủ); giải thưởng thể nghiệm ấn tượng: ca khúc Lá cờ (Tạ Quang Thắng); giải nhạc sĩ ấn tượng: Lưu Thiên Hương và giải bài hát của năm thuộc về Việt Nam (Mai Khôi).

Giải do khán giả bình chọn: bài hát được yêu thích nhất: Uống trà; ca sĩ được yêu thích nhất: Hà Anh Tuấn (thể hiện ca khúc Giọt nước). Bên cạnh đó còn có giải thưởng do Hội Nhạc sĩ VN bầu chọn: ca khúc Lá cờ; Hội LHTN VN bầu chọn: nhạc sĩ trẻ triển vọng: Lê Hà Nguyên (ca khúc Bánh xe Hà Nội), bài hát có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho giới trẻ: Lá cờ; giải do BTC trao cho nhạc sĩ có nhiều cống hiến cho chương trình trong năm 2010: Thanh Tâm.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.