Tiêu thụ tiền giả, lãnh án nặng

28/02/2011 23:58 GMT+7

Hôm qua 28.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Tám (quê Vĩnh Phúc) 18 năm tù, Lê Kim Văn 16 năm tù, Nguyễn Thị Thắng (vợ Tám) 14 năm tù, Nguyễn Đức Tịnh 13 năm tù, Vũ Ngọc Hưng 12 năm tù, Tạ Văn Tư 11 năm tù, Vũ Kiều Hậu 10 năm tù, về cùng tội “lưu hành tiền giả”.

Sau khi ở tù ra, Tám chuyển vào TP.HCM sống bằng nhiều nghề khác nhau và bị nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, từ tháng 5.2009 - 1.2010, Tám mua tổng cộng 340 triệu đồng tiền giả có mệnh giá: 100, 200 và 500 ngàn đồng, sau đó thuê người đem đi mua hàng hóa có giá trị thấp ở TP.HCM và các tỉnh thành để đổi lấy tiền thật. Tám trả hoa hồng cho những người đổi tiền từ 20 đến 100 ngàn đồng/tờ tiền. Ngày 8.1.2010, qua tin báo của người dân, cơ quan chức năng bắt giữ Tư, Thắng và phá đường dây này.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.