Chợ rau quả Lam Sơn chấp nhận kiến nghị của tiểu thương

24/02/2011 10:58 GMT+7

Sau 3 ngày đóng cửa quầy hàng, chiều qua chợ rau quả Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã hoạt động trở lại. Trước đó, hàng trăm tiểu thương tại chợ đã đồng loạt đóng cửa quầy, tập trung trước cổng UBND TP Thanh Hóa đề nghị được giải quyết việc đột ngột tăng giá thuê quầy của Công ty CP chợ Lam Sơn.

Được biết, từ trước Tết Nguyên đán, các tiểu thương tại chợ này nhận được thông báo từ phía Công ty CP chợ Lam Sơn là sẽ tăng 100% phí thuê quầy so với mức giá năm 2010. Trước bức xúc của các tiểu thương, UBND TP Thanh Hóa đề nghị Công ty CP chợ Lam Sơn chỉ điều chỉnh giá thuê quầy năm 2011 tăng tối đa không quá 50% so với năm 2010.

Ngày 23.2, trong cuộc tiếp xúc với các tiểu thương tại Phòng Tiếp dân UBND TP Thanh Hóa, đại diện Công ty CP chợ Lam Sơn và đại diện phía UBND TP Thanh Hóa đã chấp thuận yêu cầu chỉ tăng 15% giá thuê quầy theo kiến nghị của tiểu thương.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.