Vụ tàu lửa đâm ô tô: Khởi tố thêm 1 tài xế

23/02/2011 17:20 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh tối 6.2, hôm nay 23.2, Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Minh Châu (sinh năm 1967) về tội “cản trở giao thông đường sắt”.

Theo Viện KSND TP Biên Hòa, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định, khoảng 16 giờ 18 phút, khi thấy Châu điều khiển xe ô tô Matis, biển số 60K-2876 vào cầu Ghềnh, các nhân viên gác chắn đã đề nghị Châu lùi xe lại nhưng Châu không chịu, thấy vậy các xe khác tiếp tục nối đuôi vào cầu Ghềnh dẫn đến kẹt xe.

Sau đó, Châu tiếp tục cãi nhau với tài xế taxi Nguyễn Hùng Quốc, đang điều khiển xe taxi 56K-9697 theo chiều ngược lại, làm kéo dài thời gian kẹt xe trên cầu. Cùng lúc, tàu SE2 chạy từ TP.HCM ra Bắc đã tông vào 6 xe ô tô trên cầu Ghềnh, làm 2 người chết, 24 người bị thương.

Đối với tài xế Nguyễn Hùng Quốc, sau thời gian bị tạm giữ hình sự, Cơ quan CSĐT xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã được trả tự do.

Về diễn biến điều tra, Viện KSND TP Biên Hòa cũng cho biết, hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác định xem tài xế xe nào khi phát hiện kẹt xe trên cầu Ghềnh nhưng vẫn tiếp tục đi vào để khởi tố về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.