Một tên cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 ra đầu thú

22/02/2011 08:55 GMT+7

Chiều 21.2, lực lượng trinh sát của Đội trọng án thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) đã di lý nghi phạm Lê Hữu Phước (tức Bi, 25 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú Q.Tân Phú), liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 vào tối 16.2 (Thanh Niên đã thông tin) vào TP.HCM để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Sau khi gây án, Phước đón xe về quê ở Quảng Nam lẩn trốn và cuối tuần qua đã ra đầu thú tại Công an Quảng Nam. Trong số 4 kẻ gây án, Lê Đức Thắng (20 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú, đã bị bắt) là bạn thân và là đồng hương với Phước, cùng tạm trú ở Q.Tân Phú. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện Thắng là người nhỏ tuổi nhất nhưng đóng vai trò “chủ đạo” trong vụ cướp táo tợn trên, từ việc lên kế hoạch cướp và mua súng đạn… Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt 2 tên còn lại.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.