Phá băng nhóm cướp giật

21/02/2011 15:34 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Đội Chống cướp giật thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá băng nhóm đã thực hiện 6 vụ cướp giật trên địa bàn.

Lúc 13 giờ 15 phút ngày 20.2, chị Đậu Thị Thanh Huyền (25 tuổi, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khi đang điều khiển xe gắn máy tại đường Dương Trí Trạch (cùng phường) thì bị hai thanh niên điều khiển xe gắn máy BKS 43X5-5243 màu xám giật túi xách.

Ngay lập tức, Đội Chống cướp giật vào cuộc điều tra, một giờ sau, phát hiện chiếc xe có BKS trên do ông Đậu Ngọc Bích (45 tuổi, trú P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển gần cầu vượt Hòa Cầm.

Ông Bích cho biết ông có cho Đinh Văn Ngươi (còn gọi là Xỉn, 21 tuổi, trú P.Thọ Quang) và Đoàn Phước n (còn gọi là Cu Bưởi, 27 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, cùng Q.Sơn Trà) mượn xe từ 10 đến 14 giờ ngày 20.2. Sau đó, Đội Chống cướp giật đã tạm giữ Ngươi và n.

Cả hai khai nhận từ tháng 10.2010 đến nay đã dùng xe gắn máy BKS 43X6-5364 và mượn xe của ông Bích thực hiện tổng cộng 6 vụ cướp giật trên một số tuyến đường vắng như Ngô Quyền, Trường Sa, Phạm Văn Đồng, Q.Sơn Trà.

Đáng chú ý là vụ giật túi xách có 65 triệu đồng của một phụ nữ trên đường Phạm Văn Đồng, P.Phước Mỹ vào giữa tháng 12.2010.

Đồng bọn của n và Ngươi là Nguyễn Lê Quang (23 tuổi, trú P.An Hải Bắc) cũng đã bị tạm giữ để điều tra.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.