Học viên cai nghiện trộm xe máy để bỏ trốn

21/02/2011 18:55 GMT+7

(TNO) Đến cuối giờ chiều 21.2, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã giữ thêm 5 học viên trong vụ 160 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06 (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ ngày 19.2.

Như vậy, đã có 135 học viên được đưa trở về lại trung tâm, lực lượng chức năng tiếp tục tìm 25 học viên còn lại.

Ông Hồ Tăng Phúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, vào tối 20.2, hai học viên bỏ trốn đã ăn trộm hai chiếc xe gắn máy của ông Trương Thanh Tâm và ông Hồ Phú Bền tại thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc để thoát về thành phố.

Tuy nhiên, đến 2 giờ sáng 21.2, lực lượng công an đã bắt giữ được học viên Bùi Nguyễn Cẩm Huy, trả lại xe gắn máy cho ông Hồ Phú Bền, học viên còn lại đã bỏ trốn.

Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, một số học viên đã trốn về với gia đình trong đêm 20, đến sáng 21.2 thì tự nguyện đến công an phường khai báo và trở lại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06.

Theo đại tá Nguyễn Viết Lợi - Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng, từ trước tết, Công an TP đã phá được nhiều vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, truy quét và đưa nhiều con nghiện lên Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06 để cai nghiện. Điều này đã giúp ổn định tình hình an ninh trật tự thành phố.

Tuy nhiên chính số lượng học viên đông, hơn 400 người so với cùng kỳ năm 2010 là 270 người trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế đã xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06, đến tháng 6.2011, trung tâm sẽ được chuyển đến cơ sở mới tại Bàu Bàng, cùng xã Hòa Bắc.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.