Hôm nay, khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên

19/02/2011 23:55 GMT+7

VTV9 truyền hình trực tiếp. Học sinh và phụ huynh đặt câu hỏi qua số điện thoại nóng: 08. 35210121. 150 gian hàng triển lãm, tư vấn của các trường tại TP.HCM và các tỉnh

Truyền hình trực tiếp tại 17 tỉnh thành

Sau 2 buổi khởi động tại trường THPT Ngô Quyền (Q.7) và THPT Bình Chánh (H.Bình Chánh), sáng hôm nay 20.2, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2011 của Báo Thanh Niên do Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam đồng tài trợ, chính thức khai mạc tại TP.HCM.

Các trường tham gia tư vấn

Trường ĐH gồm: Giao thông vận tải TP.HCM, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Y dược TP.HCM, Sư phạm TP.HCM, Nông lâm TP.HCM, Tài chính - Marketing, Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), Sài Gòn, Hùng Vương, Công nghệ Sài Gòn, Lạc Hồng, FPT, Hồng Bàng.

Trường CĐ gồm: Nguyễn Tất Thành, Công nghệ Thủ Đức, Bách Việt, Kinh tế kỹ thuật miền Nam, Kinh tế công nghệ TP.HCM, Kinh tế kỹ thuật Vinatex, Công nghệ thông tin TP.HCM, Viễn Đông, Quốc tế Kent, Kinh tế TP.HCM, Tài nguyên và môi trường TP.HCM, trường Nghề Việt-Mỹ (VATC).

Chương trình tư vấn bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, Đài truyền hình Việt Nam. Phụ huynh và học sinh trên cả nước, dù là ở thành thị, nông thôn hay hải đảo cũng có thể theo dõi và trực tiếp tham gia đặt câu hỏi cho chương trình qua số điện thoại nóng: 08. 35210121.

Tham gia tư vấn có GS-TSKH Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, tiến sĩ Hoàng Thị Lan Phương - Phó vụ trưởng Vụ ĐH, tiến sĩ Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng GD (Bộ GD-ĐT) sẽ thông tin những thay đổi mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2011 và những lưu ý về cách thức làm hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển…

Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn đến từ 29 trường ĐH-CĐ, đại diện các doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin cụ thể và thiết thực để giúp thí sinh dễ dàng chọn lựa ngành nghề và trường thi phù hợp với sở thích, khả năng và nhu cầu việc làm của xã hội. Đặc biệt, các chuyên gia còn đưa ra số liệu cụ thể và những phân tích khoa học giúp các thí sinh chọn học những ngành dễ tìm việc làm khi tốt nghiệp.

Ngày 26.2: tại Ninh Thuận

Buổi sáng: Tư vấn cộng đồng - Truyền hình trực tiếp tại trường quay Đài PT-TH Ninh Thuận (285A đường 21 Tháng 8, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Buổi chiều: Tư vấn tại lớp học và tổ chức gian hàng triển lãm tại 2 địa điểm: Trường THPT Nguyễn Trãi (đường Lê Hồng Phong) và trường THPT Chu Văn An (đường 21 Tháng 8)

Ngày 27.2: tại Đà Lạt

Buổi sáng: Tư vấn lớp tại trường THPT Bùi Thị Xuân (đường Bùi Thị Xuân, P.2, TP Đà Lạt)

Buổi chiều: Tư vấn cộng đồng có truyền hình trực tiếp tại trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt)

Ngày 28.2: tại Đức Trọng (Lâm Đồng)

Tư vấn cộng đồng và tư vấn lớp tại trường THPT Đức Trọng (QL 20, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng).

Đại diện các trường sẽ thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh 2011 theo ngành học để phụ huynh và học sinh tìm hiểu lựa chọn trường để đưa ra quyết định khi đăng ký dự thi, nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.

Học sinh cũng sẽ được tìm hiểu thông tin ngành nghề thông qua 30 gian hàng triển lãm của các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp được trưng bày trong cả ngày 20.2 tại Nhà văn hóa Thanh niên. Không chỉ tìm hiểu thông tin tuyển sinh, những học sinh nghèo vượt khó tham dự chương trình còn được nhận các suất học bổng.  

Sau buổi khai mạc, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trải rộng khắp cả nước, với thời gian kéo dài một tháng (từ 20.2 đến 21.3.2011). Chương trình sẽ tư vấn tại 6 cụm (Cụm 1: TP.HCM; Cụm 2: Ninh Thuận, Đà Lạt và Đức Trọng; Cụm 3: Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi; Cụm 4: Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế; Cụm 5: Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ và Bạc Liêu; Cụm 6: Thái Nguyên, Quảng Ninh và Nghệ An. Tất cả đều được đài truyền hình địa phương phát sóng trực tiếp đến học sinh.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm nay còn có nội dung "Mỗi lớp một chuyên gia". Tại mỗi cụm tư vấn, Ban tổ chức sẽ thu xếp thời gian 1 buổi để các chuyên viên đến 1 hoặc 2 trường để tư vấn. Mỗi chuyên viên được sắp xếp tư vấn một lớp (thời gian tư vấn khoảng một tiết học). Đây là hình thức để các trường tư vấn tiếp cận sát với học sinh, đồng thời giúp các học sinh hiểu sâu hơn về cách chọn trường, ngành nghề, cách ghi hồ sơ…  

Chương trình hoàn toàn miễn phí, Ban tổ chức mời tất cả học sinh lớp 11, 12 trên cả nước cùng tham dự để tìm hiểu thông tin về ngành nghề và 2 kỳ thi sắp tới (tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ). 

Cho học sinh nghỉ học để xem truyền hình trực tiếp

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận đã có công văn gửi các trường THPT trên địa bàn tỉnh với nội dung: ngoài 300 học sinh đến trực tiếp tham dự Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2011 do Báo Thanh Niên phối hợp với Đài PT-TH Ninh Thuận, Sở GD-ĐT Ninh Thuận và các trường ĐH, CĐ, TCCN tổ chức; các trường phải bố trí cho học sinh nghỉ học để xem truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ 30 ngày 26.2. Phụ huynh và học sinh xem truyền hình và hỏi trực tiếp qua số máy điện thoại trực của đài: 0683.837837 (lưu ý nên gọi và nghe bằng điện thoại cố định để tránh nhiễu sóng).

Thiện Nhân

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.