Dịch lở mồm long móng lây lan nhanh tại Quảng Ngãi

19/02/2011 11:35 GMT+7

(TNO) Chiều 18.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn để đưa ra các giải pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng đang lây lan nhanh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hình thành các chốt kiểm dịch theo từng địa bàn tỉnh, huyện ngay trong ngày 19.2; tham mưu, đề xuất công bố dịch trên phạm vi toàn tỉnh; các huyện, xã tăng cường nhân lực cho các địa bàn có dịch; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết phải nuôi nhốt gia súc tại chuồng trong thời gian xảy ra dịch, đình chỉ việc giết mổ, mua bán gia súc ở các vùng dịch, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Được biết, dịch lở mồm long móng đang bùng phát tại 71 thôn của 45 xã thuộc 10 huyện với gần 1.250 con trâu, bò và heo của 478 hộ dân bị mắc bệnh, trong đó có 96 con đã chết.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.