Cháy trụi 11 căn nhà trong đêm

19/02/2011 20:35 GMT+7

(TNO) Khoảng 18 giờ 10 tối nay 19.2, tại phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, làm 11 căn nhà cháy trụi và 1 căn nhà bị hư hại nặng.

Theo người dân địa phương, ban đầu ngọn lửa bùng lên tại căn nhà số 15/46 do bà Diệu Tuyền làm chủ.

Do nhà bà Tuyền nằm sâu trong hẻm 15, tổ 27, KP 2, phường Hòa Bình, nên việc dập đám cháy ngay từ đầu gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, con hẻm cũng rất nhỏ (chỉ rộng khoảng 2m), lại nằm trong ngõ cụt nên khi Phòng Cảnh sát PCCC huy động 4 xe chữa cháy cùng 30 lính cứu hỏa đến thì xe không thể tiếp cận hiện trường.

Vụ cháy đã tạo nên sự hoảng loạn ở khu vực này, do đây là khu nhà tạm, chủ yếu làm bằng gỗ nên lửa lan rất nhanh, hàng chục người dân hốt hoảng tìm đủ mọi cách dập lửa nhưng bất lực.


11 căn nhà cháy rụi hoàn toàn


Do xe chữa cháy không vào được nên người dân phải múc từng xô nước chuyển lên trên để dập lửa

Do đó, chỉ phút chốc ngọn lửa đã cháy lan sang các căn nhà khác. Hàng trăm thanh niên địa phương phải phối hợp với cảnh sát PCCC múc nước từ các máy bơm và dùng vòi rồng nối từ ngoài xe cứu hỏa, cách hiện trường 70m để dập lửa.

Sau 2 giờ, ngọn lửa mới được khống chế. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.