Bẫy nhốt tia laser

19/02/2011 14:33 GMT+7

Sau 50 năm tồn tại, tia laser đã gặp phải khắc tinh, đó là thiết bị đầu tiên có khả năng nuốt ánh sáng và triệt tiêu hoàn toàn chùm tia laser.

Chuyên gia Douglas Stone của Đại học Yale cho hay phát minh của ông có thể "bắt giữ" ánh sáng laser và chuyển chúng thành năng lượng nhiệt. Để làm được điều này, Stone sử dụng

silicon làm vùng đệm để nhốt tia laser, khiến các tia nảy bên trong vùng đệm này cho đến khi chuyển hết thành nhiệt lượng. Tuy nhiên, năng lượng đó cũng có thể dễ dàng chuyển đổi để trở thành điện năng, một quá trình đảo ngược của sự hình thành tia laser.

Dù có công dụng xóa sổ tia laser, công nghệ trên không thể được áp dụng để dựng nên lá chắn laser, theo nghiên cứu trên chuyên san Science. Ứng dụng tiềm năng của công nghệ trên là sản xuất vi mạch điện tử "lai" trong máy tính quang thế hệ mới. Thay vì vi mạch với chất bán dẫn và silicon, các máy tính này sẽ sử dụng cả quang năng lẫn điện năng.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.