Bộ trưởng Đức tạm bỏ học vị tiến sĩ vì vụ "đạo văn"

18/02/2011 19:02 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg sẽ tạm thời từ bỏ học vị tiến sĩ sau khi xuất hiện những tố giác rằng ông đã “đạo văn” trong luận án tiến sĩ của mình. >> Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị tố "đạo văn

Trong thông báo hôm 18.2, ông Zu Guttenberg cho biết ông sẽ phục hồi học vị tiến sĩ sau khi trường Đại học Bayreuth, nơi ông bảo vệ luận án tiến sĩ, hoàn tất điều tra về nghi án đạo văn này.

Bộ trưởng 39 tuổi cũng nói ông sẽ chủ động hỗ trợ cuộc điều tra của trường cũ và sẽ không phát biểu thêm về vụ này.

Ông Zu Guttenberg vốn bị tố giác đã “bê nguyên xi” nhiều công trình nghiên cứu của người khác mà không dẫn nguồn trong luận án tiến sĩ luật của mình.

Nhân vụ bê bối, báo chí Đức đã "chế" ra nhiều biệt danh để châm chích vị bộ trưởng có xuất thân quý tộc này.

Theo BBC, kênh truyền hình ZDF đã gọi Zu Guttenberg là “Zu Copyberg”, tờ Financial Times Deutschland mệnh danh ông là “Nam tước cắt và dán”, còn tờ Tageszeitung dùng danh hiệu “Zu Googleberg” để chế giễu ông.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Xã hội đối lập cảnh báo nếu các tố giác về việc “đạo văn” được xác nhận thì ông Zu Guttenberg sẽ phải từ chức vì “không ai có thể tiếp tục làm bộ trưởng sau một vết nhơ như thế”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.