Xóa sổ băng cướp xe máy liên tỉnh

17/02/2011 23:24 GMT+7

Hôm qua 17.2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh vừa xóa sổ một băng cướp xe máy liên tỉnh, bắt 8/12 nghi can gây ra 18 vụ cướp trên nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Từ trước Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tục xảy ra gần 20 vụ cướp xe máy. Bọn cướp thường đi 2-5 tên trên 1-3 xe máy, dùng dao, tuýp sắt, dùi cui điện tấn công người đi đường để cướp xe. Chúng thường chọn "con mồi" là người đi xe máy đắt tiền, trên đoạn đường vắng.

Trước tình hình trên, công an tỉnh đã lập chuyên án. Qua xác minh, sàng lọc đối tượng, ban chuyên án phát hiện một nhóm tình nghi gồm 12 đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn, SN 1990 ở Phương Quất, Lạc Long, Kinh Môn cầm đầu. Tuấn có bố mẹ làm ăn kinh tế ở Tây Nguyên, thường tập trung bạn bè đi lang thang, thuê nhà trọ ở với nhiều đối tượng từ các tỉnh dạt về như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được 8/12 tên cướp trong nhóm của Tuấn, thu giữ 7 xe máy các loại cùng nhiều tang vật của vụ án. Các nghi can khai đã gây ra 18 vụ cướp trên địa bàn từ Hải Dương đến Bắc Ninh, thậm chí chúng còn lên tận Gia Lâm, Hà Nội cướp 1 xe SH. Sau khi cướp xe, chúng thường mang đi Đông Triều, Quảng Ninh tiêu thụ.

Đại tá Đỗ Văn Khách, Trưởng PC45 nhận định: “Đây là một băng cướp rất táo tợn, chúng dùng hung khí đập vào đầu, vào người nạn nhân ngay khi gặp để phủ đầu, sau đó cướp tài sản. Qua vụ án này, chúng tôi cho rằng chính quyền địa phương cần làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc nhân thân, lý lịch người tạm trú trong nhà dân, nhà trọ. Đặc biệt, lực lượng chức năng cần để ý những kẻ có biểu hiện khả nghi như có tài sản lớn bất thường, nay đi xe máy này, mai đổi xe khác... ”.

 Káp  Long - Hải Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.