Một phụ nữ bị giam lỏng hơn 2 tháng

16/02/2011 23:45 GMT+7

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (42 tuổi, sống cùng ba mẹ tại 478 Vĩnh Viễn, P.8, Q.10, TP.HCM).

Từ ngày 3.12.2010 đến nay, do không đồng ý chị Nguyệt quan hệ tình cảm với bạn trai nên gia đình đã cấm cửa, không cho chị bước ra khỏi nhà, thậm chí không cho trở lại công ty làm việc. Mọi sinh hoạt cá nhân của chị đều bị gia đình quản thúc.

Tiếp xúc với PV qua điện thoại chiều 15.2, chị Nguyệt trong tâm trạng hoảng loạn, mong cơ quan chức năng sớm can thiệp để chị được ra ngoài, đi làm trở lại và sinh hoạt bình thường. Một Phó công an P.8, Q.10 cho biết, công an phường đã đến nhà ghi nhận sự việc trên, và giải thích, vận động cha mẹ chị Nguyệt. Sắp tới, công an phường sẽ kết hợp cùng Hội Phụ nữ, UBND phường tiếp tục vận động gia đình không để sự việc trên tiếp diễn. 

Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.